Kết quả tìm kiếm cho "Nghiên cứu đa dạng hóa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13482
Đu đủ là loại trái cây tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là 7 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn nhiều đu đủ.
Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Một nhiệm vụ luân phiên phi hành đoàn tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) lần này có ý nghĩa đặc biệt: nó mở đường cho hai phi hành gia bị mắc kẹt suốt hơn 9 tháng có thể trở về nhà.
Bộ Tài chính đang sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện.
Các bác sĩ phẫu thuật ở Sydney vô cùng tự hào sau khi một bệnh nhân được cấy ghép thiết bị tim nhân tạo do Australia thiết kế đã sống được 100 ngày để chờ tim hiến tặng.
Nước chè xanh là thức uống tốt cho sức khoẻ được nhiều người yêu thích, vậy nhưng uống nước chè xanh tươi mỗi ngày có tốt không?
Một nghiên cứu được công bố ngày 11/3 đã cho thấy chính tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm tăng mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán giai đoạn 2021-2022 ở vùng Sừng châu Phi.
Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) là một di sản có sự đa dạng sinh học và di sản khảo cổ đáng chú ý; là minh chứng cho bản sắc lịch sử, văn hóa của Việt Nam và mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên.
Thời gian qua, việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh An Giang được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả và theo tiến độ quy định, đạt một số kết quả. Năm 2023, lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh đạt 11,142 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; năm 2024, đạt 11,90 điểm/13,5 điểm, tăng 0,758 điểm so năm 2023.
Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt là vào mùa đông xuân. Bệnh cúm mùa có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nặng, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch yếu.
Bộ Y tế đang xem xét đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ hai lên 7 tháng, nhằm hỗ trợ người mẹ và duy trì mức sinh thay thế.
Ngày 7/3, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ (Kết luận số 128-KL/TW).